Multimedia Đọc Báo in

Ra mắt "Chi hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới"

06:42, 25/07/2019

Ngày 23-7, Hội Nông dân xã Krông Búk (huyện Krông Pắc) tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm “Chi hội nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới ” tại thôn 4.

Theo đó, từ quý II-2019 đến hết năm 2020, Ban quản lý mô hình sẽ tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân nắm chắc, hiểu sâu chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao thu nhập và đời sống; vận động cán bộ, hội viên phát huy nội lực; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tiền của, công sức… để cùng chung tay thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

f
Các đại biểu và hội viên, nông dân tham gia lễ ra mắt mô hình.

Việc triển khai thực hiện mô hình nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; tiếp tục  phát huy vai trò của tổ chức Hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

f
Đại diện Hội Nông dân tỉnh (áo trắng) trao kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình cho Ban quản lý.

Được biết, trong thời gian qua Chi hội Nông dân thôn 4 đã vận động hội viên, nông dân đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công để xây dựng hơn 1,3 km đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, sân bê tông… với tổng số tiền hơn 564 triệu đồng.

Tuyết Mai


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.