Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14:25, 12/07/2019
Ngày 12-7, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã tổ chức Hội nghi Ban Chấp hành lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh hiện có gần 1.800 hội viên, đang sinh hoạt ở 4 huyện, thành Hội, 1 Liên chi hội và 15 Hội phường, xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ chức Hội đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân ý nghĩa, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh bạn Campuchia. Cụ thể, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Buôn Đôn tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết huyện Cô Nhéc và Bétchănđa (tỉnh Mundulkiri) nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn. Liên chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh có nhiều buổi tuyên truyền, kêu gọi nhân dân các địa phương có chung đường biên giới chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác phát triển. Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia huyện Ea Súp triển khai nhiều hội nghị chuyên đề, giới thiệu những Hiệp định, Hiệp ước được ký kết giữa Việt Nam – Campuchia cho 3.000 lượt hội viên tham dự… 
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị
 
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung trong Bản ghi nhớ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mundulkiri, giai đoạn 2017 - 2022; làm tốt công tác chuẩn bị đón đoàn đại biểu tỉnh Mundulkiri sang thăm và làm việc nhân dịp sơ kết hai năm thực hiện Bản ghi nhớ, cũng như tập trung phát triển hội viên, kiện toàn về mặt nhân sự các huyện, thành Hội…
 
Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã biểu quyết, cho thôi tham gia Ban Chấp hành đối với ông Lê Xuân Đáng (nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), ông Võ Văn Dũng (nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn), ông Tống Văn Lộc (Chủ tich Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia xã Krông Na (huyện Buôn Đôn). Đồng thời bổ sung ba đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: ông Đỗ Quang Thấm (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), ông Y Lê Pas Tơr (Phó Bí thư Tỉnh Đoàn) và ông Lê Tiến Quang (Chủ tịch HĐND xã Krông Na).
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.