Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

07:07, 04/07/2019

Chiều 3-7, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp CĐVC tỉnh đã tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và đạt kết quả tốt. Cụ thể, đã tổ chức thăm hỏi 363 lượt đoàn viên với số tiền trên 174 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 3 nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 140 triệu đồng; có 1.837/1.839 đoàn viên nữ đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cùng với đó, hoạt động kết nghĩa với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số được các công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực; các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo đúng quy định… Ngoài ra, CĐVC tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 2019 với 2.453 lượt công chức, viên chức lao động tham gia; tổ chức hội thi “Đôi nhảy đẹp” nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam với trên 2.000 đoàn viên tham gia…

a
Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp mới được 46 đoàn viên, 63 đoàn viên tăng thêm do chuyển từ nơi khác về và số đoàn viên giảm là 103 người. Như vậy, tính đến ngày 31-5, CĐVC tỉnh quản lý 58 công đoàn cơ sở, 20 công đoàn bộ phận, 286 tổ công đoàn, với 4.186 công chức, viên chức, lao động.

a
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phan Minh phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, CĐVC tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung: triển khai các phong trào hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2019); đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới hoạt động công đoàn, tập trung chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên; triển khai vận động ủng hộ đóng góp cho quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Mái ấm công đoàn”…

a
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2018 nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị cũng đã thông qua việc bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và ủy viên Ủy ban kiểm tra CĐVC tỉnh khóa III.

Trong dịp này, LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân và Cờ thi đua cho 1 tập thể vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác công đoàn năm 2018.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.