Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Đắk Lắk

15:07, 03/07/2019
Ngày 3-7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7, khóa II (nhiệm kỳ 2016 - 2021) nhằm đánh giá hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Từ đầu năm đến nay, các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh bám sát kế hoạch, công tác đối ngoại đề ra, triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu. Các tổ chức hữu nghị đã có nhiều hoạt động cụ thể, phong phú, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Munđulkiri, Cônhéc, Betchănđa (Vương quốc Campuchia); các tỉnh Atapư, Sêkông, Salavan, Chămpasắc (CHDCND Lào); tỉnh Osaka (Nhật Bản)... 
 
Đoàn
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị
 
Bên cạnh đó, công tác vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ cũng được các tổ chức hữu nghị quan tâm đẩy mạnh, góp phần thu hút nguồn lực từ bên ngoài đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 8 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội với tổng giá trị trên 820 nghìn USD.
 
Đại biểu dự hội nghị thảo luận phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2019.
Đại biểu dự hội nghị thảo luận phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, các tổ chức thành viên tiếp tục tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó đặc biệt chú trọng đến hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Đắk Lắk đến với bạn bè các nước trong khu vực, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển hơn nữa.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.