Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh lần thứ X năm 2019

23:13, 19/06/2019
Chiều 19-6, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh lần thứ X năm 2019.
 
Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Vĩnh Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số sở, ngành liên quan và các tác giả, nhóm tác giả tham gia liên hoan. 
 
1
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
10 năm qua, Liên hoan Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tạo một sân chơi bổ ích để những người làm báo nói, báo hình, chuyên trang, chuyên mục phát thanh - truyền hình gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình phục vụ đông đảo khán, thính giả. 
 
1
Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Đặng Quốc Huy phát biểu tổng kết.
 
Tham gia liên hoan năm nay có 25 đơn vị là Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, các phòng thuộc khối nội dung của Đài PT-TH tỉnh và các ngành, đơn vị có chuyên trang, chuyên mục phát trên sóng DRT với 104 tác phẩm dự thi thuộc 7 thể loại: chương trình tổng hợp tiếng phổ thông; chương trình tổng hợp tiếng dân tộc; phóng sự ngắn; phóng sự; gương người tốt, việc tốt; phỏng vấn; câu chuyện truyền thanh và phim tài liệu.
 
1
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại phim tài liệu.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, so với năm 2018 thì liên hoan năm nay số lượng tác phẩm tham gia dự thi tăng 12 tác phẩm; nhiều tác phẩm đã đi sâu vào các đề tài nóng, được xã hội quan tâm như: vấn đề đất đai, ô nhiễm môi trường, nạn tín dụng đen - cho vay nặng lãi, dịch bệnh trên gia súc...; cách thể hiện cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn, hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo, sử dụng tiếng động hiện trường hợp lý…
 
1
Ủy biên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Vĩnh Cảnh trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại Câu chuyện truyền thanh.
 
Ban tổ chức đã trao 7 giải A, 7 giải B, 7 giải C cho các tác phẩm phát thanh; 7 giải A, 7 giải B và 7 giải C cho các tác phẩm truyền hình. Nhân dịp này, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh đã trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Liên hoan truyền hình, Liên hoan phát thanh toàn quốc năm 2018.
 
 
1
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại Phóng sự truyền hình.
 
 
1
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Y Tuin Kmăn trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại Chương trình tổng hợp phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số.

 

1
Giám đốc Đài PT-TH tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Đặng Quốc Huy trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại Chương trình tổng hợp phát thanh, truyền hình tiếng phổ thông.

 

1
Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Trần Đại trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả ở thể loại Gương người tốt, việc tốt.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.