Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột:

Phát động Cuộc thi viết về điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13:44, 16/06/2019

Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa phát động Cuộc thi viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Theo đó, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

a
Cán bộ Hội Phụ nữ xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) triển khai mô hình trồng rau an toàn tại hộ gia đình cho hội viên. (Ảnh minh họa)

Nội dung bài dự thi là bài phản ánh, phóng sự hoặc ký chân dung về những tập thể, cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố có hoạt động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí hoặc có sáng kiến đem lại hiệu quả kinh tế cao; những nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; những tấm gương vượt khó, học giỏi, làm kinh tế giỏi; những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước; tính tự giác, gương mẫu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

Bài dự thi phải là bài viết chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tấm gương được nêu trong bài dự thi phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội được cơ quan, địa phương, đơn vị ghi nhận.

Thời gian nhận bài thi tính từ khi Ban Tổ chức phát động cuộc thi đến hết ngày 31-7-2019 và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy Buôn Ma Thuột – số 01 đường Lý Nam Đế, TP. Buôn Ma Thuột.

Thúy Hồng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.