Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh thị trấn Ea Kar tổng kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

16:23, 25/05/2019

Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Ea Kar vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và triển khai nhiệm vụ, mục tiêu thi đua giai đoạn 2019-2024.

Hội CCB thị trấn Ea Kar hiện có 450 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 16 chi hội thôn, buôn, tổ dân phố. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” (2014-2019), Hội CCB thị trấn đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nỗ lực cùng với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh.

123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phong trào thi đua góp quỹ tự nguyện tại các chi hội đã huy động được trên 860 triệu đồng, giúp đỡ 80 lượt gia đình hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong 5 năm qua, Hội CCB thị trấn đã giúp 12 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo, giảm số hội viên nghèo xuống còn 7 hộ.

Cùng với phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB thị trấn còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hiến hàng ngàn mét vuông đất, hoa màu, tài sản và công trình trên đất; đóng góp tiền, tham gia trên 700 ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3123 
UBND thị trấn Ea Kar tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu " giai đoạn 2014- 2019

Giai đoạn 2019 – 2024, Hội CCB thị trấn Ea Kar tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: phấn đấu xây dựng trên 95% chi hội đạt vững mạnh; tập thể Hội CCB thị trấn đạt vững mạnh xuất sắc; trên 97% hội viên và 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu và đạt gia đình văn hóa…

Nhân dịp này, UBND thị trấn Ea Kar đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014- 2019.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.