Multimedia Đọc Báo in

Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng (huyện Ea Kar) đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

12:52, 31/03/2019

Ngày 29-3, Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng, huyện Ea Kar tổ chức Đại hội thường niên tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Được thành lập năm 1995 với tổng số vốn ban đầu 270 triệu đồng, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng đã thu hút 2.823 thành viên tham gia với tổng vốn hoạt động trên 165 tỷ đồng; trong đó vốn điều lệ đạt 8,7 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi đạt trên 115 tỷ đồng.

1232
Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đến cuối năm 2018, Quỹ đã giải quyết cho 1.018 lượt thành viên vay vốn với tổng dư nợ trên 156 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,4 tỷ đồng. Trong những năm qua, hoạt động của Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Tại Đại hội, Ban quản trị Quỹ đã đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 tập trung vào một số chỉ tiêu: chú trọng công tác phát triển thành viên mới; nâng tổng nguồn vốn hoạt động đạt 168,5 tỷ đồng, trong đó vốn huy động đạt 117 tỉ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế trên 1,3 tỷ đồng; thực hiện quản lý tốt nguồn thu, tiết kiệm chi phí bảo đảm hiệu quả kinh doanh...

34123
Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng Giấy khen cho 2 cá nhân của Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Nhân dịp này, Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng Giấy khen 2 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Quỹ Tín dụng nhân dân Huy Hoàng cũng tặng Giấy khen 4 tập thể và 14 cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động của quỹ năm 2018.

Xuân Thao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.