Multimedia Đọc Báo in

Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Tòa án tỉnh Chămpasắk (Lào) thực hiện thỏa thuận hợp tác

08:52, 07/05/2018

Vừa qua, Đoàn công tác Tòa án tỉnh Chămpasắk (Lào) đã đến thăm và làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác Tòa án tỉnh Chămpasắk (Lào) và TAND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc.
Đoàn công tác Tòa án tỉnh Chămpasắk (Lào) và TAND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình hoạt động của Tòa án mỗi tỉnh, đánh giá lại kết quả hợp tác trong thời gian qua. Hai bên vui mừng nhận thấy sau khi Tòa án hai tỉnh ký biên bản thỏa thuận hợp tác vào năm 2017, các hoạt động hợp tác của hệ thống tòa án hai tỉnh đã phát triển trong nhiều lĩnh vực, mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hệ thống tòa án hai tỉnh, đặc biệt là công tác đấu tranh tội phạm ở biên giới hai nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào anh em. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án hai tỉnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm xét xử, quản lý tòa án, cải cách tư pháp...; tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi các đoàn công tác.

Hữu Giáp

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.