Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện 9 công trình thanh niên trong năm 2017

17:45, 12/01/2018

Chiều 12-1, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các phong trào thi đua trong khối tiếp tục được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng, đa số các chỉ tiêu cơ bản của năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thông qua các phong trào “Sáng tạo trẻ” , “Ý tưởng sáng tạo”, “3 trách nhiệm” đã khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong lao động, học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụm thi đua số 4 - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Lốp, huyện Ea Súp
Cụm thi đua số 4 - Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Toàn khối thực hiện 9 công trình thanh niên với tổng kinh phí 230 triệu đồng; tổ chức 4 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 820 người dân với số tiền trên 80 triệu đồng; phát 460 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh; tuyên truyền, cấp phát 3.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; trao 143 suất học bổng, 20 chiếc xe đạp, 3 bộ máy vi tính cho các em học sinh nghèo vượt khó…

Trong năm các cơ sở Đoàn đã phát triển 778 đoàn viên mới; 119 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2018, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: xây dựng ít nhất 2 công trình thanh niên cấp khối; 100% các tổ chức cơ sở Đoàn có công trình, phần việc hướng về thôn, buôn kết nghĩa; tư vấn, hướng nghiệp cho 1.000 học sinh, sinh viên; tổ chức ít nhất 2 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân vùng khó khăn…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận bằng khen của trung ương Đoàn
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 1 tập thể là Chi đoàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, 2 cá nhân là chị Phan Thị Mỹ Lệ - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, chị Đoàn Mỹ Duyên - Bí thư Chi đoàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen 4 tập thể, 6 cá nhân; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao Cờ thi đua cho 2 cụm thi đua, tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Vân Anh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.