Multimedia Đọc Báo in

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2017

21:45, 16/01/2018
Sáng 16-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ–TB&XH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Năm 2017, Sở LĐ–TB&XH đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Toàn tỉnh có trên 27.800 người được giải quyết việc làm, tăng hơn 1.000 người so với năm 2016, đạt 101,3% kế hoạch; có 715 lao động xuất cảnh làm việc tại các nước, tăng 155 người so với năm 2016, đạt 102% kế hoạch. Công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng, trong năm đã tuyển mới trên 32.900 học sinh, sinh viên, tăng 1% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%.
 
Các chế độ chính sách cho người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời, trong năm Sở LĐ-TB&XH đã giải quyết trên 3.600 hồ sơ, nâng tổng số đối tượng được hưởng chế độ chính sách toàn tỉnh lên gần 62.000 người. Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp và xây mới 218 căn nhà tình nghĩa, trao 163 sổ tiết kiệm tặng các đối tượng chính sách. Thực hiện việc giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 15,24%, giảm 2,59% so với năm 2016; các hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận các dịch vụ xã hội...
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng trao Bằng khen của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội tặng UBND huyện Krông Pắc

 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đề nghị công tác LĐ–TB&XH thời gian tới cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn việc làm, nghề nghiệp bằng nhiều hình thức; thực hiện kịp thời các chính sách giảm nghèo; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động...
 
Các cá nhận được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Kỷ niệm chương
Các cá nhận nhận Kỷ niệm chương  “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” 
 
Nhân dịp này, Bộ LĐ - TB&XH đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội” cho 48 cá nhân, tặng Bằng khen cho UBND huyện Krông Pắc vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, giai đoạn 2007 – 2017; Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 134 cá nhân vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017. 
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.