Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn M'Đrắk

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017

20:50, 18/01/2018

Ngày 17-1, Huyện Đoàn M’Đrắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  năm 2017; triển khai chương trình công tác năm 2018.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Huyện Đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; huy động các nguồn lực xây dựng 1 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, 3 sân bóng chuyền bằng bê tông với tổng trị giá trên 160 triệu đồng; đóng góp hàng trăm ngày công tu sửa trên 30 km đường giao thông nông thôn, nạo vét trên 4 km kênh mương nội đồng; tổ chức 2 đợt hiến máu nhân đạo, thu được 715 đơn vị máu… Trong năm đã mở 20 lớp đối tượng Đoàn cho 1.296 thanh niên tiên tiến và kết nạp được 1.254 đoàn viên; giới thiệu 265 đoàn viên ưu tú cho Huyện ủy xem xét kết nạp Đảng, kết quả có 84 đoàn viên được kết nạp đảng viên...

Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Huyện Đoàn vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Các tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Huyện Đoàn vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Huyện Đoàn M’Đrắk bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cơ bản: 100% cán bộ Đoàn, 80% đoàn viên thanh niên được quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% Đoàn cơ sở có công trình, phần việc thanh niên; kết nạp trên 1.200 đoàn viên mới; tăng tổng dư nợ vốn vay trong thanh niên lên 46,5 tỷ đồng…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân của huyện; Ban Thường vụ Huyện Đoàn M’Đrắk trao Giấy khen cho 23 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2017.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.