Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh lần thứ IV, khoá III

21:03, 18/01/2018

Ngày 18-1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ IV, khoá III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổng kết công tác năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại hội nghị.

Hiện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh có 4 huyện, thành hội và 1 liên chi hội trực thuộc, với gần 1.600 hội viên. Trong năm qua, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 2 tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri, tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 tỉnh. Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hiệp định, hiệp ước và quy chế về biên giới, công tác phân giới cắm mốc cho hội viên, nhân dân các xã biên giới, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như phối hợp tham gia triển lãm ảnh phản ánh các hoạt động đối ngoại, tổ chức tọa đàm, ký Bản ghi nhớ mới về hợp tác đối ngoại nhân dân, giai đoạn 2017-2022, thăm, tặng nhiều suất quà cho tỉnh bạn…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong năm 2017 đã góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó giữa nhân dân 2 tỉnh; đồng thời lưu ý trong năm 2018, Hội cần cụ thể hóa các nội dung của Bản ghi nhớ và triển khai thực hiện một cách hiệu quả, thực sự trở thành chiếc cầu nối, thúc đẩy toàn diện các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế giữa 2 tỉnh cũng như 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.