Multimedia Đọc Báo in

Trao tặng một cá thể voi nhà cho Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk

10:44, 30/11/2017

Ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tiếp nhận voi cái H’Blú (55 tuổi) do Công ty Du lịch sinh thái Phương Nam ở phường 4 (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) trao tặng.

Đưa voi lên xe tải để vận chuyển về Đắk Lắk (ảnh Trung tâm Bảo tồn voi cung cấp)
Đưa voi H'Blú lên xe tải để vận chuyển về Đắk Lắk (Ảnh do Trung tâm Bảo tồn voi cung cấp)

Với việc tiếp nhận voi H’Blú đã nâng tổng số voi nhà ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay lên 45 cá thể, trong đó số voi ở độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi còn có khả năng giao phối sinh sản là 25 cá thể (9 cá thể đực và 16 cá thể cái). 

Cũng theo ông Luân, do kinh phí để mua lại voi nhà nằm ngoài khả năng của đơn vị nên Trung tâm rất cần các tổ chức, người nuôi voi trao tặng voi để chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo phúc lợi cho voi cũng như phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đàn voi nhà.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.