Multimedia Đọc Báo in

Voi hoang dã tấn công làm bị thương voi nhà

10:53, 11/07/2017
Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 13 lần voi hoang dã về gần khu vực dân cư sinh sống, sản xuất và phá hoại 9,1 ha hoa màu, 8 chòi rẫy, làm bị thương 5 trường hợp voi nhà. 
 
Một cá thể voi nhà bị thương ở đuôi do voi rừng tấn công. Ảnh: V. Thịnh
Một cá thể voi nhà bị thương ở đuôi do voi rừng tấn công. Ảnh: V. Thịnh
 
Cụ thể, 1 cá thể voi rừng xuất hiện tại Trạm Kiểm lâm số 6, Vườn Quốc gia Yók Đôn (từ 15 đến 19-5-2017) tấn công voi Bun Nang, Khăm Sinh bị thương; cá thể voi rừng xuất hiện tại tiểu khu 460 - Công ty TNHH Ánh Dương, xã Krông Ana (từ 27 đến 30-5) tấn công voi P Lăng và H Pló bị thương; cá thể voi rừng xuất hiện tại tiểu khu 426 thuộc Trung tâm quản lý (ngày 3-6) và tấn công voi Thông Khăm bị thương. Các trường hợp bị thương đều được Trung tâm thăm khám và chữa trị kịp thời nên sức khỏe đàn voi được bảo đảm.
 
Được biết, từ đầu năm đến nay, Trung tâm không phát hiện trường hợp voi hoang dã nào bị thương.
 
Thanh Hường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.