Multimedia Đọc Báo in

Hội thảo Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị TP. Buôn Ma Thuột

20:27, 03/06/2017

Ngày 3-6, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị TP. Buôn Ma Thuột. 

Về dự Hội thảo, có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng; Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính; Bí thư Tỉnh ủy Êban Y Phu; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia uy tín, giàu nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị trong nước và quốc tế đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và hội nghề nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hoàng Gia

Theo các ý kiến đánh giá tại hội thảo, Buôn Ma Thuột là một trong những thành phố năng động và phát triển của khu vực Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về quân sự và kinh tế của cả vùng. Những năm qua, Đắk Lắk đang tập trung các giải pháp để TP. Buôn Ma Thuột bảo đảm phát triển đồng bộ, cân bằng, bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển hệ thông đô thị trong cả nước. Trong đó, chú trọng bảo tồn, tôn tạo buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng các khu nhà ven đô gắn kết với địa hình tự nhiên, tạo không gian kiến trúc, cảnh quan mang tính đặc thù của vùng.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hoàng Gia
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hoàng Gia

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội thảo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Gia

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển vẫn bộc lộ sự phát triển chưa bền vững; quy mô và chất lượng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị vẫn còn một số bất cập; đồ án quy hoạch đô thị còn thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa thực hiện tốt vai trò định hướng vì vậy làm chậm cơ hội đầu tư; nhiều đồ án còn thiếu sự kết hợp phát triển của các công trình xây dựng với hạ tầng kỹ thuật, gây nhiều khó khăn cho công tác xây dựng, quản lý, phát triển đô thị…

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo
 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.Ảnh: Hoàng Gia

Hội thảo đã đề xuất các giải pháp tập trung theo hướng khai thác tốt nhất tiềm năng của địa phương, gắn phát triển du lịch với bảo vệ di tích, lịch sử, văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái đặc sắc; phát triển theo chiều sâu, trong đó chú trọng vào các chính sách phát triển nông nghiệp, khai thác hiệu quả tài nguyên nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hiện đại, dựa vào công nghệ cao, công nghệ phù hợp, sản phẩm đặc trưng; quy hoạch phải gắn kết thiết kế đô thị để có điều kiện kiểm soát, tránh sai lệch, sử dụng quy hoạch theo định hướng khác... 

Ông Ngô Trung Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam tham gia ý kiến tại hội thảo
Ông Ngô Trung Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam tham gia ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Gia

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, quy hoạch chung của thành phố đến năm 2025 tầm nhìn 2035 đã xác định một chiến lược mới cho Buôn Ma Thuột, trong đó tập trung các chiến lược phát triển không gian cho thành phố, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển thành đô thị xanh của vùng Tây Nguyên. Đồng thời là đô thị đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội của Tây Nguyên với các vùng Duyên hải miền Trung; trung tâm dịch vụ khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, y tế của vùng cũng như khu vực Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Những gợi ý từ các nhà quản lý, khoa học, chuyên gia tại hội thảo là những đóng góp thiết thực cho địa phương trong công tác hoạch định chính sách, quy hoạch, quản lý... nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển Buôn Ma Thuột trở thành đô thị hạt nhân của khu vực.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Điểm tựa của buôn làng
Những người có uy tín trên địa bàn xã Cuôr Đăng là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người dân tại các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn văn hóa và phát triển đời sống.