Multimedia Đọc Báo in

78 công nhân đạt danh hiệu "Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú"

17:14, 10/05/2017
Ngày 10-5, tại huyện Krông Năng, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và trao danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” lần thứ nhất, năm 2017.
 
Tham dự lễ có đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng đông đảo công nhân, viên chức lao động ngành Cao su cả nước.
 
Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2017
Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2017

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam đã phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với mục đích góp phần tạo ra phong trào thi đua của công nhân, viên chức trong toàn ngành vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, công nhân, viên chức phải thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Đối với tổ chức công đoàn, chủ động tham gia, phối hợp với chủ sử dụng lao động trong giám sát việc cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; đồng thời, tổ chức các hoạt động để người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao danh hiệu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao danh hiệu "Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú" cho các công nhân tiêu biểu
Nhân dịp này, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tặng danh hiệu “Công nhân Cao su Việt Nam ưu tú” lần thứ nhất, năm 2017 cho 78 công nhân tiêu biểu trong toàn ngành.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.