Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh chào xã giao Đoàn Chính quyền tỉnh Gorj (Rumani)

16:55, 09/03/2017

Sáng 9-3, UBND tỉnh đã chào xã giao Đoàn Chính quyền tỉnh Gorj (Rumani) và ngài Đại sứ Rumani tại Việt Nam Valeriu Arteni nhân dịp đến tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Chính quyền tỉnh Gorj (Rumani) giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Lãnh đạo Chính quyền tỉnh Gorj (Rumani) giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mình.

Rumani và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950. Hai nước đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi làm việc, Đại sứ Valeriu Arteni cho biết, tỉnh Gorj và tỉnh Đắk Lắk có nhiều mối tương đồng về điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa. Do đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Đắk Lắk lần này, bên cạnh việc tham gia các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017, đoàn còn muốn dành thời gian tham quan, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của Đắk Lắk… 

Tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây năm 2017, đoàn nghệ thuật của tỉnh Gorj có 15 nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục múa truyền thống, độc tấu đàn violon, accordion…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi tiếp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự quan tâm của đất nước Rumani và tỉnh Gorj đã dành cho tỉnh Đắk Lắk. Chuyến thăm lần này sẽ giúp hai tỉnh hiểu biết nhau hơn, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác trong tương lai.

Lãnh đạo tỉnh Gorj tặng quà lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk
Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Gorj và Đắk Lắk trao quà kỷ niệm.

Tại buổi tiếp, ngài Đại sứ Valeriu Arteni trân trọng gửi lời mời chính thức tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk sang tham dự Lễ hội dân tộc tỉnh Gorj sẽ diễn ra vào tháng 8-2017.

Lãnh đạo hai tỉnh cùng ngài đại sứ chụp hình lưu niệm.
Lãnh đạo hai tỉnh cùng ngài Đại sứ Rumani tại Việt Nam chụp hình lưu niệm.

Nguyên Hoa 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.