Multimedia Đọc Báo in

Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ khai mạc và bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

15:16, 04/03/2017

Theo kịch bản Lễ khai mạc và bế mạc đã được Ban tổ chức Lễ hội phê duyệt, chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017 diễn ra  20 giờ ngày 10-3 và 13-3 sẽ có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trong nước tham gia biểu diễn.

Phối cảnh sân khấu của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017
Phối cảnh sân khấu Lễ khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017

Lễ Khai mạc sẽ truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, VTV5, VTV8 và đài truyền hình các tỉnh Tây Nguyên. Chương trình nghệ thuật gồm: (1) Carnival “Hương sắc cà phê”, sẽ có sự xuất hiện của TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2016 Phùng Bảo Ngọc Vân, Đại sứ truyền thông của Lễ hội cùng nhóm người mẫu Duyên Anh (Đắk Lắk); (2) Liên khúc “Về nghe gió kể” của Hoàng Anh Minh; “Cà phê hát” của Y Phôn Ksor sẽ do Rođamick và Mai Trang thể hiện; (3) Ca khúc “Cao nguyên vào mùa” của Vũ Quốc Việt, do Y Phong và các ca sỹ Tây Nguyên, Vũ đoàn Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh), Vũ đoàn BaZan (Đắk Lắk) thể hiện; (4) Đại cảnh múa hiện đại và tương tác màn hình: “Bản sắc thăng hoa”, do 6 diễn viên múa tương tác thể hiện; (5) Hoạt cảnh “Muôn sắc cà phê thế giới” do Living Cuba Band (các nghệ sỹ đến từ Cu Ba), diễn viên xiếc thuộc Đoàn nghệ thuật xiếc TP.HCM và Vũ đoàn Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh) biểu diễn; (6) Ca khúc: “Ngàn ước mơ Việt Nam” của Nguyễn Hồng Thuận, do Nhóm Sgrils (X factor 2016), Vũ đoàn Phương Việt, Bình Minh (TP. Hồ Chí Minh) thể hiện; (7) Ca khúc “Niềm tin” của Cho Sung Jin do Mỹ Tâm và vũ đoàn TP. Hồ Chí Minh biểu diễn; (8) Ca khúc “Việt Nam ơi” của Minh PeTa, do Nhóm S grils (X factor 2016), Vũ đoàn TP. Hồ Chí Minh thể hiện; (9) Liên khúc: “Lên Cao nguyên đi anh” thơ Yên Ninh, nhạc Quang Dũng; “Gọi mãi Cao Nguyên”của Vũ Lân sẽ do Hoàng Uyên, Rođamick, Mai Trang thể hiện; (10) Ca khúc “Tây Nguyên ta giải phóng” của KpăPúi; “Ban Mê thành phố trẻ” của Văn Hạnh sẽ do tập thể các nghệ sỹ cùng thể hiện.

Lễ bế mạc được truyền hình trực tiếp trên  sóng  VTV5, VTV8 và các đài truyền hình khu vực Tây Nguyên. Chương trình nghệ thuật gồm: (1) “Đại ngàn hùng thiêng” của NSƯT Thanh Hải, do ca sỹ Lê Mỹ Như, A Lê Y Viêng thể hiện; (2) “Ồ, Buôn Ma Thuột” của Dương Tấn Bình, do Nhóm Cỏ lạ thể hiện; (3) “Cao nguyên xanh” của Kpă-Y Lăng, do NSƯT Y Joel, ca sỹ Lê Mỹ Như thể hiện; (4) “Buôn Ma Thuột ngày trở về” của Mạnh Trí, do ca sỹ Tùng Dương thể hiện; (5) "Cà phê phố và em" của Quốc Bảo, do Nhóm 5 Dòng kẻ thể hiện; (6) “Cà phê sáng” của Phú Quang, do ca sỹ Bùi CaRoll thể hiện; (7) “Cà phê hát” của Cao Minh Đức, do ca sỹ Văn Mai Hương thể hiện; (8) “Rock cà phê” của Mạnh Trí, do ca sỹ Phương Thanh thể hiện; (9) “Cà phê mê” của Đức Thịnh, do ca sỹ Tùng Dương thể hiện; (10) “Buôn Ma Thuột đêm hội” của Hồ Tuấn, do H’Zina Byă thể hiện; (11) Liên khúc: “Tháng ba Tây Nguyên” lời: Thân Như Thơ, nhạc: Văn Thắng; “Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột” của Nguyễn Cường, do tập thể các nghệ sỹ biểu diễn.

L.H

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.