Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI năm 2017: Đổi mới, thiết thực hơn

10:21, 29/09/2016

Sáng 28-9, UBND tỉnh đã họp bàn về tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI năm 2017, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh chủ trì.

Theo Đề án được phê duyệt, Lễ hội lần này gồm 9 chương trình lớn: Lễ khai mạc, bế mạc; Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê; Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên; Hội thảo về cà phê;  Lễ hội đường phố; Chung kết hội thi nhà nông đua tài; Đua voi và thuyền độc mộc tại huyện Lắk; thưởng thức cà phê miễn phí.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại cuộc họp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh phát biểu chỉ đạo.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, cách thức tổ chức lễ hội lần này phải kế thừa thành quả qua các kỳ tổ chức lễ hội trước; trong đó, đẩy mạnh hơn nữa các chiến dịch truyền thông trước, trong và sau lễ hội để quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát huy giá trị văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; huy động đông đảo người dân tham gia, trở thành chủ thể của lễ hội. Riêng đối với Lễ khai mạc diễn ra lúc 20h00 ngày 10-3-2017 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Quốc gia và các tỉnh Tây Nguyên. Cuộc họp thống nhất kịch bản lần này phải bám sát và làm nổi bật chủ đề, tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng…  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh yêu cầu cần phải đổi mới trong cách thức tổ chức để lễ hội lần này mang lại ý nghĩa thiết thực hơn, nhất là trong chiến lược thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê cũng như tôn vinh các giá trị văn hóa của các dân tộc bản địa; phải biết tận dụng giá trị từ thương hiệu mà tỉnh đã tạo dựng được qua các lần tổ chức lễ hội trước đây để quảng bá hiệu quả hơn nữa hình ảnh, thu thút đầu tư, du lịch… đến với tỉnh.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.