Multimedia Đọc Báo in

Thành lập 9 tổ bảo vệ, xua đuổi voi hoang dã

16:54, 21/05/2016

Trung tâm Bảo tồn voi cho biết, đến nay đã thành lập được 9 tổ bảo vệ, xua đuổi voi hoang dã tại các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’leo (các địa phương voi rừng thường xuyên xuất hiện phá hoại tài sản, hoa màu của người dân). 

Nhân viên Trung tâm bảo tồn voi đang chăm sóc chú voi rừng 2 tháng tuổi bị rơi xuống giếng
Nhân viên Trung tâm bảo tồn voi đang chăm sóc chú voi rừng 2 tháng tuổi bị rơi xuống giếng

Theo đó, mỗi tổ sẽ có khoảng 10 người đóng vai trò “hạt nhân” trong việc nắm bắt thông tin, theo dõi sự xuất hiện của đàn voi rừng để thông báo, tham mưu với chính quyền địa phương để có phương án xua đuổi voi rừng; trực tiếp tham gia xua đuổi voi bằng các biện pháp thủ công như tạo tiếng động, đốt lửa… để tránh sự xung đột giữa người với voi, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cũng như tránh mọi hành động xâm hại, gây ảnh đàn voi…  Hằng năm, mỗi tổ sẽ được cấp kinh phí 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị để phục vụ công tác xua đuổi voi, mỗi người tham gia vào tổ bảo vệ, xua đuổi voi hoang dã sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/năm. 

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.