Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm công tác lễ tân - khánh tiết tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015

11:02, 07/03/2015

Sáng 7-3, Ban tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 đã tổ chức họp rà soát công tác lễ tân - khánh tiết, với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban lễ tân - khánh tiết Mai Hoan Niê Kdăm chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành liên quan đến công tác lễ tân - khánh tiết tại lễ hội, công tác chuẩn bị phục vụ đại biểu và du khách tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 đã cơ bản hoàn tất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban lễ tân - khánh tiết Mai Hoan Niê Kdăm chủ trì cuộc họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu Ban lễ tân - khánh tiết Mai Hoan Niê Kdăm chủ trì cuộc họp

Đến nay, các đại biểu Trung ương như Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; 1.200 khách mời của UBND tỉnh; 27 đoàn khách quốc tế; đại biểu khách mời của các sở, ngành trong tỉnh… xác nhận sẽ tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ V - năm 2015 và Lễ Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột. Căn cứ vào số lượng quan khách xác nhận, các đơn vị liên quan đã chuẩn bị công tác đón tiếp, phục vụ bảo đảm an toàn, chu đáo.

Đại diện Văn phòng IBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Mai Hoan Niê Kdăm xác định tầm quan trọng của công tác lễ tân – khánh tiết; đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ tiếp tục chủ động cập nhật thông tin về thành phần, số lượng khách để bảo đảm đón tiếp chu đáo, an toàn và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu và du khách đến dự lễ hội.


Giang Nam


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.