Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Buôn Ðôn hướng về ngày hội non sông

08:31, 12/05/2021

Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước, những ngày này, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Buôn Đôn đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử nên ngay từ cuối năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Buôn Đôn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn lồng ghép, tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; vị trí và vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; vị trí và vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri… Đồng thời, vận động đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; tăng cường đăng tải tin, bài, sử dụng các trang mạng xã hội để thông tin kịp thời hoạt động của tuổi trẻ trong công tác bầu cử…

Chị H’Wen Knul, Bí thư Đoàn xã Ea Wer cho biết, trong quá trình tuyên truyền về cuộc bầu cử, Đoàn xã còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn để kịp thời định hướng, đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Đoàn viên, thanh niên huyện Buôn Đôn hỗ trợ ngày công xây dựng Nhà nhân ái cho em Y Niên Knul (ở buôn Tul B, xã Ea Wer).
Đoàn viên, thanh niên huyện Buôn Đôn hỗ trợ ngày công xây dựng Nhà nhân ái cho em Y Niên Knul (ở buôn Tul B, xã Ea Wer).

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn, hội trên địa bàn huyện Buôn Đôn vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2021, các tổ chức cơ sở đoàn đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở buôn Tul B (xã Ea Wer) trị giá 100 triệu đồng; bàn giao khu vui chơi thiếu nhi tại Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Tân Hòa) trị giá 30 triệu đồng; đồng loạt ra quân ngày “Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường, phát quang 2 km đường giao thông nông thôn; xóa bỏ 2 “điểm đen” rác thải; chăm sóc 100 cây xanh; tuyên truyền bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

Mới đây Huyện Đoàn Buôn Đôn cũng đã tổ chức Diễn đàn “Ứng cử viên trẻ với bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”. Diễn đàn thu hút 61 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện là các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là hoạt động rất cần thiết cho những người lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp bởi tại diễn đàn các ứng cử viên trẻ đã được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số điểm mới của bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn các kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên trẻ.

Ứng cử viên đại biểu HĐND xã Krông Na (huyện  Buôn Đôn)  phát biểu  tại diễn đàn ứng cử viên trẻ với bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
Ứng cử viên đại biểu HĐND xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) phát biểu tại diễn đàn ứng cử viên trẻ với bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Anh Nguyễn Quang Trung, Bí thư Huyện Đoàn Buôn Đôn cho biết, trong thời gian tới Huyện Đoàn Buôn Đôn sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực khác như: tổ chức các đội thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia đảm nhận dọn dẹp, vệ sinh, trang trí khu vực bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ an toàn tại các điểm bầu cử; tổ chức Hội thi “Lá phiếu trách nhiệm” cho học sinh bậc THPT; tổ chức Ngày hội cử tri trẻ vào ngày bầu cử 23-5…

Quốc An


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.