Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột: Cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận với nông dân

23:30, 13/03/2017

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột là cơ hội lớn để các doanh nghiệp tiếp cận với “thượng đế” của mình.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền
Gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền

Đồng hành với Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột từ năm 2013 đến nay, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền ngoài đứng ra tài trợ còn trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người nông dân. Chị Trần Thị Ngọc Vân, Chuyên viên phòng Maketting của Công ty cho biết, cà phê là một trong những ngành hàng chính của cả nước nói chung, Tây Nguyên nói riêng nên Lễ hội là cơ hội để công ty tri ân nông dân, những người luôn đồng hành và tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty bằng các hoạt động vui chơi, tranh tài trong Hội thi Nhà nông đua tài, vinh danh nông dân tiêu biểu trong Đêm hội vào mùa... Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận với người dân nói chung, người trồng cà phê nói riêng. Tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trong Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê, đơn vị còn tổ chức các chương trình vui chơi, bốc thăm may mắn cho khách tham quan.

Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa lựa chọn độc quyền tài trợ Cuộc thi Đệ nhất pha chế cà phê tại Việt Nam để quảng bá thương hiệu cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đến với người tiêu dùng
Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa lựa chọn độc quyền tài trợ Cuộc thi Đệ nhất pha chế cà phê tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu cà phê mang Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đến với người tiêu dùng

Với doanh nghiệp mới thành lập như Công ty TNHH Thực phẩm sạch Buôn Ma Thuột thì đây là lần đầu tiên đơn vị tham gia gian hàng tại Hội chợ nên công việc chuẩn bị được khởi động từ sớm để phục vụ người dân. Bà Trần Ngọc Đan Thùy, Giám đốc Công ty cho biết, là một tỉnh chuyên về sản xuất nông nghiệp với những mô hình sản xuất rau an toàn, bảo đảm chất lượng nhưng người nông dân lại không bán được nông sản mình với giá trị tương ứng mà phải bán ồ ạt cho các vựa nông sản với giá bình thường khiến họ không có lãi, trong khi đó người tiêu dùng muốn mua thực phẩm an toàn nhưng không biết mua ở đâu. Vì vậy, mục đích của việc tham dự hội chợ ngoài giới thiệu các địa điểm kinh doanh của cửa hàng thì đây còn là dịp để quảng bá, giúp người dân hiểu hơn về nguồn gốc các sản phẩm đơn vị kinh doanh, kết nối người tiêu dùng với các đơn vị cung cấp nông sản cho công ty như HTX nông nghiệp dịch vụ Toàn Thịnh (Cư M’gar), HTX nông nghiệp dịch vụ Thuận Hòa (TP. Buôn Ma Thuột), trang trại HT Farm...

Người dân tham quan, tìm mua cây giống tại các gian hàng trong Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành cà phê năm 2017
Người dân tham quan, tìm mua cây giống tại các gian hàng trong Hội chợ - Triển lãm chuyên ngành Cà phê năm 2017

Hiện nay, Đắk Lắk đang trong mùa khô, nhu cầu cây giống chưa nhiều nhưng là dịp tốt để doanh nghiệp kinh doanh cây giống tiếp cận nông dân. Bà Võ Thị Thanh Hiền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dak Farm cho biết, đa phần người dân tham quan gian hàng với mục đích tìm hiểu và chỉ mua một vài cây về trồng thử nhưng nếu giống đạt chất lượng họ sẽ tìm đến tận cơ sở sản xuất để mua số lượng lớn, thậm chí giới thiệu cho nhiều nông dân cùng tìm mua. Cây giống quyết định rất lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp nên người nông dân rất quan tâm tới các loại giống mới có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Vì vậy, bên cạnh sản xuất các giống đã được công nhận cung ứng cho bà con thì công ty còn phối hợp với các đơn vị nghiên cứu các giống cây mới có nhiều ưu điểm nổi trội hơn giống cũ như bơ rải vụ, bơ trái vụ, bơ cao sản… Để bảo đảm chất lượng giống, Công ty phải lên kế hoạch ươm giống trước đó vài tháng đến 2 năm, tùy loại như sầu riêng, bơ ghép, cam, quýt (trồng trước hơn 1 năm), cà phê (6 tháng)… 

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.